Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

conghaice

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    53
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

  • Ngày trúng

    3

Bài đăng được đăng bởi conghaice


  1. 2 chức năng mới của cad10

    - Export to PDF một cách dễ dàng bằng lệnh EXPORTPDF

    - Thư viện dữ liệu khá đầy đủ hướng đối tượng người vẽ: dùng lệnh wscurrent rồi enter 2 lần để làm xuất hiện cửa sổ palletes, chúng ta có thể chọn thư viện dữ liệu có sẵn theo đối tượng người vẽ như kiến trúc sư (achitectual, civil ....) bằng cách kích vào properties của cửa sổ palletes.


  2. Bạn sử dụng phương pháp nào khi vùng hatch của bạn bị lỗi không sao hatch được và cũng không tìm được nguyên nhân? nếu tớ gặp phải trường hợp này thì tớ thường sử lý như sau: dùng lệnh -hatch, chọn tad Draw boundary, cad hỏi bạn có muốn tạo đường biên của hatch không(nên chọn no) sau đó bạn chỉ việc click vào một số đỉnh (giống như vẽ wipeout ây) theo vùng cần hatch thế là đã đươcj một miền hatch gần như ý mình muốn. :) :)

    Mẹo này khá hay!


  3. Chủ đề này đã gây ra một sự "căng thẳng" ở chừng mực nào đó. Vì sao chúng ta lại biến forum (diễn đàn) thành chỗ để thách thức nhau? Tôi thiết nghĩ người ra đề và các member đều có những chính kiến và lòng tự tôn riêng nên đã gây ra một sự căng thẳng ko đáng có. Người ra đề cũng vì quá muốn tập trung sự chú ý của các member vào chủ đề hấp dẫn (suy nghĩ của người ra đề) nên đã cố tình kéo dài thời gian gây nên sự hiếu kỳ quá lâu nên đã tỏ ra khó chịu. Admin và các thành viên vì ko muốn ảnh hưởng quá nhiều đến uy tín, chất lượng của diễn đàn vì một chủ đề "vô bổ" (Ở thời điểm hiện tại) nên đã gây nên một không khí không hề vui vẻ như mục đích của chủ đề này. Một mặt nào đó đã trực tiếp hay gián tiếp gây nên một ý thức không hay (thậm chí là hơi buồn) cho tất cả thành viên đang viết, đọc, theo dõi chủ đề này.

    ĐÂY LÀ CHỖ ĐỂ VUI CƠ MÀ, TẠI SAO CHÚNG TA KO CÙNG NẮM TAY NHAU ĐỂ LÀM CHO WWW.CADVIET.COM NGÀY MỘT LỚN MẠNH, UYÊN BÁC VÀ TRONG SÁNG HƠN?

    HÈ HÈ.... MỌI NGƯỜI HÃY TẬP TRUNG VÀO CÂU ĐỐ NÀY NHA.

    "Tôi" khóc ông ấy! Mà ông ấy là bố của chồng tôi. Chồng tôi là anh trai của ông ấy. "Tôi" ở đây là ai? (Ko có hanikel đâu nha)


  4. Co tui ne ! :bigsmile:

    * She took a last train, out of my heart ...

    Tôi thích rock lắm. Suốt ngày nghe Rock, Đánh guitar cũng toàn tập những bài Rock. Hát hò sinh nhật bạn cũng toàn là Rock. Lên mạng cũng toàn search Rock. Chép nhạc Rock vào sổ.... Nhưng nó đã qua đi hơn ba năm rồi. Giờ thì thích dân ca các miền và, dân ca hiện đại và lên mạng đọc cadviet.


  5. nếu bạn dùng mặc định, lệnh Measure sẽ vẽ các point vào đường line.

    Cũng mặc định, điểm point chỉ là 1 chấm.

    Để có thể nhìn được, bạn dùng lệnh ddptype rồi đổi ký hiệu chấm thành các ký hiệu khác (ví dụ là chữ thập hoặc dấu nhân), sau đó dùng lệnh regen bạn sẽ nhìn được.

    Cảm ơn bác hoành rất nhiều. Từ nay chấm dứt mò mẫm về lệnh này. Nhưng lại nảy sinh thêm một câu hỏi là: Nếu các đường line khác nhau dùng các ký hiệu khác nhau thì làm thế nào bởi vì khi dùng lệnh ddptype để thay đổi ký hiệu thì tất cả các measure khác sẽ thay đổi theo. Và có cách nào quay đc các ký hiệu của đối tượng measure theo một góc bất kỳ mà ko cần chọn đối tượng rồi dùng lệnh RO. Thanks!


  6. cai nay khong free thi cung po tay thoi , co cach nao khac khong cac ban

    Tất cả mọi người từ trẻ đến già, từ bà già đến ông cụ, từ chú bác đến cháu gì. Ở mọi ngóc ngách của trên thế giới có nối internet đều download đc hết. Chỉ cần mấy cái khai báo để trở thành member của trang ấy và mấy cái click chuột thôi.


  7. Đúng thế và cần phải thế các bạn đặt tỷ lệ mặc định theo hội thoại này nhé

    opt.jpg

    Dùng lệnh Options

    Nên vẽ 1/1 vì như thế mới tính chu vi, diện tích, thể tích của vật thể chính xác.

    Hà hà tơ lơ mơ có ngày vô kho ăn cơm khỉ à nghen

    Cứ vẽ buông tỷ lệ 1/1. Khi hoàn thiện thì cho khung tên vào rồi scale sao cho vừa vặn đẹp mắt. Nếu ko ghi chú bản vẽ theo tỷ lệ bao nhiêu thì thế là plot. Còn nếu bắt buộc phải ghi tỷ lệ trên bản vẽ thì điều chỉnh một tỷ lệ nào đấy mà khi cho bản vẽ vào khung tên ko quá chật mà cũng ko quá thưa. Quan điểm của mình là thế.


  8. Để tổ hợp nội lực từ sap theo TCVN. RDW là một lựa chọn hay. Tổ hợp nội lực, tính thép cho khung, dầm, cột và giàn Theo TCVN. Tôi ko có bản bẻ khóa nên ko muốn đưa lên đây. Ai có bản bẻ khóa hoặc các chương trình khác tổ hợp nội lực từ sap thì chia sẻ với anh em kskc.


  9. traffic2005.jpg

     

    Chương trình gồm 3 phần:

    - Biển báo: giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa các biển báo giao thông.

    - Phần Luật, cung cấp các kiến thức cần thiết tối thiểu cho người điều khiển xe.

    - Phần thực hành, dùng để kiểm tra lại kiến thức và thi thử, nếu bạn vượt qua (trả lời đúng 12/15 câu) thì chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt phần thi lý thuyết của kỳ thi lấy giấy phép lái xe

     

    Download

    Tuần trước bị công an bắt vì vượt đèn đỏ. Bằng lái nhiều lỗ quá nên bị thu luôn. Tải phần mềm Bác Lâm về học lại luật giao thông. Cảm ơn bác.


  10. -Câu 1 và 3 đã có đáp án đúng rồi.

    -Câu 2: lấy mỗi đống gạch ra một viên (nhớ đánh số thứ tự cho đỡ nhầm). đem cân ở cân thăng bằng, cứ nhúp ra 2 viên một, xếp lần lượt vào 2 bên mỗi bên 1 viên chẵng may khi xếp thấy cân nghiêng xuống 1 bên :bigsmile: thì dừng lại để cân ( 1 lần nhé). lấy ra viên gạch vừa bỏ vào bên bị nghiêng xuông, đưa ngang tầm mắt đọc số báo danh của hắn cho chính sác xem vừa được lấy ra từ đống nào, đó chính là đống cần tìm.

    Thử đếm đc bao nhiêu lần cân đây interway1283 ơi. Tôi ko đếm xuể. Mà dù có cân nhiều lần như thế cũng ko đúng đc. Gợi ý: ko dùng cân đĩa. và một lần đọc số duy nhất.


  11. của tui không đúng àh, cũng chỉ 1 lần cân thui mà, xếp gạch vào cân với lần cân là khác nhau đấy chứ đâu có thể tính mỗi lần xếp vào là 1 lần cân dc. vì gạch nặng sức tui chỉ cầm dc 2 viên 1 thôi.

    Ko đúng. Chưa có đáp án cho bài toán này. Mọi người xông vô đi.


  12. Nói về Bit thông tin thì câu đống gạch thua xa câu này:

    Trong phòng có 3 bóng đèn, tương ứng có 3 công tắc ở bên ngòai phòng (ở hành lang chẳng hạn).

    Bây giờ bạn chỉ đc phép bậc công tắc và chạy vào phòng 1 lần (duy nhất), làm thế nào để biết đc

    công tắc nào là tương ứng với bóng nào???

    Đầu tiên ở ngoài hành lang bật một công tắc bất kỳ. Đứng đó chờ 5 phút (ngắm cô nào chẳng hạn), lại bật công tắc thứ hai rồi chạy vào phòng ngay. Bóng nào ko đỏ thì là công tắc ko bật rồi. Sờ vào 2 bóng kia, bóng nào nóng hơn thì hẳn là công tắc bật đầu tiên rồi. Dễ thế a Nô thiên. (ko hề phạm luật đấy chứ)

    Câu cân gạch chưa ai trả lời đc sao. Đúng một lần cân duy nhất, ko hơn ko kém. Đề bài ko hề ra thừa thiếu gì cả. Chỉ một lần cân thôi mà. Hiện tại chưa ai trả lời đúng- trích lời tác giả.

×