Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
nhoctrumtn

HAGL chơi tốt nhưng không thắng vì cặp tiền vệ dự bị

Các bài được khuyến nghị

HLV Lee Tae Hoon của HAGL chỉ có thể đưa Xuân Trường vào sân ở 1 phút bù giờ cuối cùng. Anh thậm chí còn chưa được chạm bóng khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Như phản ánh trước đó, bộ đôi tiền vệ Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh đã không được sử dụng trong đội hình xuất phát ở trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng. Với Tuấn Anh, cầu thủ này không được sử dụng một phút nào. Trong khi đó, Xuân Trường cũng chỉ vào sân ở phút bù giờ cuối cùng và thậm chí là không chạm bóng lấy nổi một lần lúc trận đấu kết thúc.

Lý giải về điều này, HLV Lee Tae Hoon của HAGL cho hay: “Tuấn Anh đã chơi liên tục 5 trận. Cậu ấy cũng có tiền sử chấn thương nên cần thời gian nghỉ ngơi. Còn với Xuân Trường, lẽ ra cậu ấy sẽ vào thi đấu sớm hơn nhưng tình hình trận đấu không đúng như ý định nên phải thay đổi. Tôi khẳng định Xuân Trường luôn nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Trong tương lai, cậu ấy sẽ được sử dụng”. Ông Lee Tae Hoon tiếp tục nói: “Thể lực của Xuân Trường không có gì đáng để lo lắng cả. Chúng tôi muốn đưa cậu ấy vào sân từng chút một để dần lấy cảm giác thi đấu cũng như thể lực”.
https://khucamdia.com/nhan-dinh-bong-da.html
Ông thầy người Hàn Quốc cũng cho rằng mặt sân Hải Phòng là lý do khiến cho HAGL chơi không được như ý muốn: “Mặt sân, thời tiết ở đây không giống như ở Pleiku nên chúng tôi phải bắt đầu trận đấu theo một cách khác, không đúng theo phong cách. HAGL phải thay đổi chiến thuật. Việc Kelly chấn thương cũng ảnh hưởng tới điều này”.

Dẫu sao với 1 điểm có được trên sân của Hải Phòng, HAGL đã cắt được mạch thua liên tiếp trên sân khách tại V.League.

Văn Toàn bị phạm lỗi, HAGL ‘mất oan’ quả 11m trên sân Hải Phòng?
Đó là tình huống, đội trưởng Phạm Mạnh Hùng của Hải Phòng đã có động tác khoá Văn Toàn bằng tay khiến tiền đạo của HAGL ngã trong vòng cấm địa. Phía HAGL cho rằng họ xứng đáng nhận được một quả phạt đền nhưng trong tài Trần Đình Thịnh lại không cho như vậy.
https://khucamdia.com/ty-le-keo.html
Cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và HAGL ở vòng 7, V.League 2020 trên sân Lạch Tray diễn ra chiều nay 29/7, đã diễn ra khá tẻ nhạt. Hai đội chơi cầu toàn và không tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, HAGL đã bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng, các trọng tài đã làm không tốt nhiệm vụ khi bỏ qua một quả phạt đền của đội khách.

Đó là tình huống, Văn Toàn đi bóng tốc độ bên cánh phải và đội trưởng của HAGL đã vượt qua cả Phạm Mạnh Hùng. Tuy nhiên, cầu thủ người Hải Dương đã bị cản lại. Xem lại những hình ảnh dưới đây có thể thấy, thủ quân của Hải Phòng đã tác động với Văn Toàn.
https://khucamdia.com/keo-bong-da-co-tinh-phut-bu-gio-cid02120.html
Tuy nhiên, trọng tài Trịnh Đình Thịnh (cùng 2 trợ lý là Nguyễn Văn Hậu và Lê Xuân Hùng) lại cho rằng, Văn Toàn không bị phạm lỗi, đồng nghĩa với việc Hải Phòng không phải chịu một quả phạt đền.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×