Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
t_v_chung

khi mở file ra nó có những khung màu đỏ

Các bài được khuyến nghị

Mình có cái file map CAD phố Chùa Bộc nhưng khi mở ra nó có những khung màu đỏ này...các bạn xoá hết phần đó cho mình chỉ để lại những phần bản đò thôi à ...help huhuuhuhuhu

http://rapidshare.com/files/221269634/pho_Chua_Boc.rar.html

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có cái file map CAD phố Chùa Bộc nhưng khi mở ra nó có những khung màu đỏ này...các bạn xoá hết phần đó cho mình chỉ để lại những phần bản đò thôi à ...help huhuuhuhuhu

http://rapidshare.com/files/221269634/pho_Chua_Boc.rar.html

Bạn đã sử dụng cad bao giờ chưa?

Mình coi như bạn chưa dùng Cad bao giờ để trả lời câu này vậy nhé :cheers:

Bạn quét chọn cái khung đỏ, gõ lệnh BEDIT (Hoặc REFEDIT) sau đó gõ lệnh E và chọn đối tượng cần xoá (là các hình chữ nhật đỏ).

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn đã sử dụng cad bao giờ chưa?

Mình coi như bạn chưa dùng Cad bao giờ để trả lời câu này vậy nhé :cheers:

Bạn quét chọn cái khung đỏ, gõ lệnh BEDIT (Hoặc REFEDIT) sau đó gõ lệnh E và chọn đối tượng cần xoá (là các hình chữ nhật đỏ).

 

hix mình cũng là như vây rồi nhưng phải xóa từng cái 1 nản quá...bạn thử mà xem

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hix mình cũng là như vây rồi nhưng phải xóa từng cái 1 nản quá...bạn thử mà xem

Bạn gõ lệnh layiso và chọn vào nét đỏ đó rùi enter để giữ lại nét đỏ sau đó xoá đi.

gõ layon để hiện lại toàn bộ bản vẽ.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn gõ lệnh layiso và chọn vào nét đỏ đó rùi enter để giữ lại nét đỏ sau đó xoá đi.

gõ layon để hiện lại toàn bộ bản vẽ.

bác gp14 nói đúng rồi đó,ẩn, hiện dùng layiso mà xoá,cách này thủ công nhưng rất hiệu quả,ngoài ra có thể dùng lisp,cũng tương đương nhau thôi!thân!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn gõ lệnh layiso và chọn vào nét đỏ đó rùi enter để giữ lại nét đỏ sau đó xoá đi.

gõ layon để hiện lại toàn bộ bản vẽ.

 

bạn ơi bạn dow về làm hộ mình đi mình làm những mãi ko dc...ko hiểu do máy hay do ji nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình có cái file map CAD phố Chùa Bộc nhưng khi mở ra nó có những khung màu đỏ này...các bạn xoá hết phần đó cho mình chỉ để lại những phần bản đò thôi à ...help huhuuhuhuhu

File ....mầu đỏ nó ở đâu??????????????????????????????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ơ sao hôm qua ko thấy bài viết của bác có đường link bản vẽ, chỉ thấy có ở bài reply của Gp14.

Hôm nay nại có lạ nhể??? Bác copy link bản vẽ từ bài của Gp14 sang á???

Sao nó vòng vo giống bài viết này thế:

Rất cần giải đáp về Blọck

http://www.cadviet.c...showtopic=9878

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh ko trả lời câu hỏi của em à??? Anh t_v_chung ơi!

 

Sao anh ko đặt một cái tên bài viết cho rõ ràng để từ đó người đọc dễ hình dung ra nội dung bài viết :

 

tỉ dụ như: Mở bản vẽ ra thấy khung mầu đỏ không xoá được cần trợ giúp? Có phải đẹp chai ko?

 

Ko mở đường link anh chỉ đọc tên bài viết xem rồi thử đoán nội dung bài viết nhá??? Thử thư giãn một chút xem sao!

 

Bản vẽ cad2008 luôn xuất hiện vùng lấm chấm lốm đốm???

 

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=10003

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×