Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
kimnguusinbad

Bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh

Các bài được khuyến nghị

Theo thống kê cho thấy, có hơn 45% phụ nữ mang thai và sau khi sinh xuất hiện tình trạng đi ngoài ra máu, đau rát hậu môn, táo bón, đại tiện khó… Phần lớn các trường hợp này là do bệnh trĩ gây ra. Hãy cùng Đa khoa Miền Trung tìm hiểu về bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh.

 

TÌM HIỂU BỆNH TRĨ Ở PHỤ NỮ SAU SINH

 

Bệnh trĩ xảy ra phổ biến ở phụ nữ mang thai và sau khi sinh nở, y học gọi bệnh trĩ trong thời kỳ này là “trĩ hậu sản”.

 

Nguyên nhân gây tình trạng trĩ sau sinh

Theo các chuyên gia có rất nhiều các nguyên nhân gây trĩ sau sinh, dưới đây chúng tôi đề cập đến một số các nguyên nhân thường gặp

- Chị em khi mang thai bổ sung nhiều thuốc sắt, canxi cùng với áp lực thai nhi lên khung chậu… gây tình trạng táo bón, đại tiện khó khăn, các tĩnh mạch hậu môn bị sưng phù hình thành búi trĩ.

- Quá trình sinh nở lại rặn mạnh khiến tĩnh mạch hậu môn bị căng giãn quá mức, hình thành bệnh trĩ với biểu hiện ban đầu là đi cầu ra máu.

- Sau khi sinh xong, chị em phải nằm nghỉ ngơi trên giường nhiều, ít đi lại vận động… khiến nhu động ruột bị yếu đi, phân bị lưu lại ruột lâu trở nên khô, cứng, đại tiện khó gây bệnh trĩ.

- Sau khi sinh, do chế độ ăn uống thường phải kiêng khem đủ thứ, chế độ dinh dưỡng không cân bằng (ăn ít ra xanh, nhiều thịt) dễ gây táo bón kéo dài.

- Ngoài ra, một số phụ nữ sau khi sinh mổ bị đi ngoài ra máu có thể do phải dùng thuốc kháng sinh, gây tê dẫn tới tác dụng phụ làm ảnh hưởng tới chức năng của ruột.

 

Các dấu hiệu của bệnh trĩ sau sinh cần chú ý

① Bệnh trĩ ngoại:

- Hậu môn sưng tấy và đau rõ ràng, có búi trĩ to bằng hạt đậu lòi ra

- Máu bị rò rỉ ra ngoài tạo thành cục huyết khối phồng lên dưới da. Sưng cục bộ và đau dữ dội.

- Các nếp gấp da ở rìa hậu môn bị giãn rộng, sờ vào như có mảng da thừa

- Hậu môn bị đau đớn, ngứa, tiết dịch hôi; đại tiện ra máu

② Bệnh trĩ nội:

- Lúc đầu, chị em không cảm thấy đau hoặc ngứa, nhưng đại tiện ra máu hoặc mái lẫn trong phân

- Khi búi trĩ phát triển đến cấp độ 2 sẽ lòi ra ngoài khi đại tiện, lượng máu chảy nhiều hơn

- Nếu búi trĩ độ 3 sẽ sa ra ngoài khó có thể sa ra ngoài hậu môn, kèm theo đau, ngứa nhiều

- Trĩ độ 4 thì búi trĩ thường trực bên ngoài hậu môn, các triệu chứng viêm, ngứa, đại tiện chảy máu đều nặng nề.

 

Bệnh trĩ sau sinh có gây nguy hiểm không?

Theo các chuyên gia bệnh hậu môn trực tràng cho biết: Tình trạng bị bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe; từ đó làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc con cái.

Tình trạng đi cầu ra máu, đau rát, ngứa hậu môn do bệnh trĩ gây ra khiến chị em lo lắng, dễ cáu gắt; thậm chí là trầm cảm sau sinh.

Nếu để lâu ngày sẽ dẫn tới việc mẹ bị mất máu nhiều, cơ thể thiếu máu, mệt mỏi, dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Nặng hơn, sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng máu, bội nhiễm, ung thư hậu môn – trực tràng đe dọa tới tính mạng.

⇒Bất cứ biểu hiện nào của các bà mẹ sau khi sinh đều phải hết sức lưu ý, chủ động đi khám để xác định nguyên nhân rồi đưa ra những biện pháp kịp thời.

 

Nguồn: https://dakhoamientrung.vn/phai-lam-gi-neu-benh-tri-sau-sinh-gay-dau-don-va-kho-chiu.html

Thông tin liên hệ: Đa khoa Miền Trung

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×