Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
linh05

Vì sao Chim chóc đậu trên dây điện không chết?

Các bài được khuyến nghị

Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết là chim chóc đậu trên dây điện thì không sao cả? Nhưng nếu chẳng may con người chạm vào là... đi luôn. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao? Còn bạn? Bạn có thể giải thích được không? :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết là chim chóc đậu trên dây điện thì không sao cả? Nhưng nếu chẳng may con người chạm vào là... đi luôn. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao? Còn bạn? Bạn có thể giải thích được không? :bigsmile:

Ngày xưa em được ai đó kể là do chim nó đậu trên 1 sợi dây nên mới ko bị sao cả, vì khoảng cách 2 chân chim là ngắn nên chênh lệch điện thế là ít,... Còn như thế nào thì em cũng ko được rõ lắm :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết là chim chóc đậu trên dây điện thì không sao cả? Nhưng nếu chẳng may con người chạm vào là... đi luôn. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao? Còn bạn? Bạn có thể giải thích được không? :bigsmile:

Tại vì 2 chân nó đậu trên 1 dây. Chứ mỗi chân nó đậu trên 1 dây hoặc 1 chân đậu trên pha nóng, 1 chân chống xuống đất thì thịt thơm phức là cái chắc

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết là chim chóc đậu trên dây điện thì không sao cả? Nhưng nếu chẳng may con người chạm vào là... đi luôn. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao? Còn bạn? Bạn có thể giải thích được không? :bigsmile:

Tại sao nhỉ ? :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vì khoảng cách giữa 2 chân chim là rất nhỏ dẫn đến hiệu điện thế gần = 0 dẫn đến chim không chết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vì khoảng cách giữa 2 chân chim là rất nhỏ dẫn đến hiệu điện thế gần = 0 dẫn đến chim không chết

Không phải. 2 Chân đứng trên 1 dây nên đây là đẳng thế, không có luồng điện chạy qua người chim, chim ko chết. Bạn thử buộc vào 2 chân chim 2 cực điện xem dù khoảng cách nhỏ thế nào chim chả chín

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chim ko chết vì 2 lý do:

 

1-Khi chim đậu trên dây dẫn, phần thân chim được coi là mạch nhánh mắc song song hai đoạn mạch thì giá trị dòng điện trong các mạch tỉ lệ nghịch đối với điện trở. Điện trở của cơ thể chim rất lớn, nếu so sánh với điện trở của một đoạn ngắn dây dẫn. Vì thế, giá trị dòng điện trong cơ thể chim là không đáng kể và vô hại. Cần phải nói thêm, hiệu điện thế giữa hai chân chim là không đáng kể.

Phòng thí nghiệm thường xuyên nêu ra câu hỏi tại sao chim chóc không bị điện giật khi đậu trên dây điện. Thật ra, Tiến sĩ Chu nói rằng mỗi năm ước tính có hơn 1.000 con diều hâu, đại bàng, chim ưng và cú bị điện giật chết do đậu trên đường dây điện truyền và cột điện, trong tất cả số đó, lên đến 174 triệu con bị điện giật chết.

Tuy nhiên, loài lông vũ nhỏ hơn thường an toàn hơn bởi có cánh và bàn chân ít khi chạm 2 sợi dân điện một lúc tạo ra mạch điện tuần hoàn dẫn đến điện giật.

2-Vì dây chưa có điện:

Cà Mau: kéo dây điện cho... chim đậu!

TT - Hai năm trước khi nghe tin Nhà nước kéo đường điện về, người dân xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) mừng “như bắt được vàng”. Thế nhưng đến nay, dù có đường dây điện chạy qua nhà nhưng dân vẫn phải thắp đèn dầu leo lét.http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=21769&ChannelID=3

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tại vì 2 chân nó đậu trên 1 dây. Chứ mỗi chân nó đậu trên 1 dây hoặc 1 chân đậu trên pha nóng, 1 chân chống xuống đất thì thịt thơm phức là cái chắc

 

Ý kiến của bác khá chính xác đó :bigsmile: . Em xin giải thích cụ thể hơn một chút:

- Điện năng lưu chuyển trong dòng điện, nhất định phải có dòng điện nối thông 2 đâu` dây. Điện do nhà máy phát ra được 1 đầu dây truyền tới, rồi lại qua 1 đầu dây khác truyền về, như vậy dòng điện được thông suốt. 2 dây trên ,1 là dây nối đất - được gọi là dây đất hay dây âm; còn dây kia gọi là dây lửa hay dây dương. Người hay chim chỉ khi nào tiếp xúc cùng 1 lúc với cả 2 dây điện, tạo thành dòng điện thông mạch, mới bị điện giật. Nếu như người đứng trên mặt đất, chạm vào dây lửa, dòng điện sẽ đi qua người đó, qua đất rồi trở về nhà máy điện, người đó sẽ bị điện giật ngay.

- Trái lại, nếu đứng trên mặt đất mà không chạm vào dây lửa, người sẽ không bị điện giật vì không thông mạch. Chim đậu trên dây điện, chúng chỉ đậu trên 1 đầu dây, thâm chim không hoàn toàn tiếp xúc với đầu dây kia, cũng không làm cho dòng điện thông mạch, nên chim không bị điện giật. :bigsmile:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều biết là chim chóc đậu trên dây điện thì không sao cả? Nhưng nếu chẳng may con người chạm vào là... đi luôn. Nhưng không phải ai cũng biết vì sao? Còn bạn? Bạn có thể giải thích được không? :bigsmile:

Bác hãy xem đoạn video dưới đây, các công nhân đang kiểm tra các đường dây đang dẩn điện cao thế đến 500 kV (nữa triệu volts)

Đây là 1 công việc rất nguy hiểm, nhưng vẩn phải làm thường kỳ đó.

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không phải. 2 Chân đứng trên 1 dây nên đây là đẳng thế, không có luồng điện chạy qua người chim, chim ko chết. Bạn thử buộc vào 2 chân chim 2 cực điện xem dù khoảng cách nhỏ thế nào chim chả chín

 

đúng vậy

Nếu không tin bạn cứ thử đu 2 tay bám vào một dây điện xem sao

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ý kiến của bác khá chính xác đó :bigsmile: . Em xin giải thích cụ thể hơn một chút:

- Điện năng lưu chuyển trong dòng điện, nhất định phải có dòng điện nối thông 2 đâu` dây. Điện do nhà máy phát ra được 1 đầu dây truyền tới, rồi lại qua 1 đầu dây khác truyền về, như vậy dòng điện được thông suốt. 2 dây trên ,1 là dây nối đất - được gọi là dây đất hay dây âm; còn dây kia gọi là dây lửa hay dây dương. Người hay chim chỉ khi nào tiếp xúc cùng 1 lúc với cả 2 dây điện, tạo thành dòng điện thông mạch, mới bị điện giật. Nếu như người đứng trên mặt đất, chạm vào dây lửa, dòng điện sẽ đi qua người đó, qua đất rồi trở về nhà máy điện, người đó sẽ bị điện giật ngay.

- Trái lại, nếu đứng trên mặt đất mà không chạm vào dây lửa, người sẽ không bị điện giật vì không thông mạch. Chim đậu trên dây điện, chúng chỉ đậu trên 1 đầu dây, thâm chim không hoàn toàn tiếp xúc với đầu dây kia, cũng không làm cho dòng điện thông mạch, nên chim không bị điện giật. :bigsmile:

báckhông hiểu về điện cao thế/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×