Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
luongviet

Bạt phủ ô tô cao cấp

Các bài được khuyến nghị

Bạt phủ ô tô là một sản phẩm đa năng được sử dụng để bảo vệ xe của bạn khỏi các yếu tố tự nhiên như nắng, mưa, bụi và tia UV. Bạt phủ ô tô có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau để phù hợp với các loại xe khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các lợi ích của bạt ô tô và cách chọn loại bạt phủ phù hợp cho chiếc xe của bạn.

 

Tìm được một chỗ đậu ô tô an toàn, đảm bảo là một điều không hề dễ dàng. Đôi khi thậm chí là thường xuyên chúng ta phải đậu xe ngoài trời ở ven đường hay những bãi xe công cộng không có mái che… Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đời gió mùa ẩm với đặc trưng nhiều nắng cũng nhiều mưa. Do đó, việc đậu xe ô tô ngoài trời trong thời gian dài sẽ gây không ít hậu quả nghiêm trọng đến xe lẫn sức khoẻ của người dùng.

 

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong các nguyên nhân hàng đầu gây hại cho ngoại thất lẫn nội thất ô tô. Nắng nóng có thể khiến lớp sơn xe bị nhanh xỉn màu, lốp nhanh lão hoá..

Đặc biệt, các chi tiết nội thất như bảng số điện thoại, hệ thống điều hoà, ghế da… sẽ nhanh xuống cấp nếu thường xuyên đậu xe dưới trời nắng nóng. Sẽ không lạ nếu bỗng một ngày bạn thấy rằng bảng taplo “xế cưng” của mình xuất hiện các đừng nứt phồng rộp, ghế da bắt đầu nhăn nhúm, màu sơn xe không còn sáng bóng như trước… Đây chính là tác hại “âm thầm” của nắng nóng.

 

Theo một nghiên cứu của tiến sĩ Bar Or (Đại học Hamilton – Canada), đậu ô tô dưới trời nắng, nhiệt độ trong cabin xe có thể tăng cao. Nguyên nhân do các cửa sổ đóng kín, cabin xe trở thành một không gian kín, thêm cùng với việc xe có khả năng hấp thu nhiệt lớn, khiến nhiệt độ cabin tăng cao. Theo nghiên cứu, nếu nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C, thì nhiệt độ cabin xe sẽ tăng lên 50 độ C chỉ sau 20 phút đậu xe dưới trời nắng. Con số này có thể tăng đến 65,5 độ C, sau 40 phút đậu xe.

Đây chính là lý vì sao khi bước vào ô tô đã đậu lâu dưới trời nắng sẽ thường cảm thấy rất nóng nực, hầm bí, khó chịu, thậm chí còn tưởng chừng như mình đang bước vào một “lò lửa nóng hừng hực”. Không đơn giản chỉ thế, mà khi nhiệt độ cabin ô tô đạt đến ngưỡng 50 độ C, những chi tiết được làm từ cao su hay nhựa vinyl trong cabin như tapo, bảng điều khiển, ghế ngồi… sẽ dễ sản sinh các khí độc hại như Hyperthermia, Benzen, Heatstroke… Ở ngưỡng nhiệt độ này, các loại dung môi và xăng dầu cũng sẽ hoá hơi.

 

Bạn có thể đến các cửa hàng chuyên về phụ kiện ô tô để mua bạt xe ô tô. Tại đây bạn có thể xem trực tiếp và kiểm tra hàng trước khi mua. Lời khuyên cho bạn là nên chọn mua tại những cửa hàng phụ kiện ô tô lớn, uy tín.

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua bạt phủ, trùm xe theo hình thức trực tuyến trên các kênh bán hàng online hay cửa hàng phụ kiện có hỗ trợ bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bạn nên ưu tiên chọn các địa chỉ chuyên kinh doanh mặt hàng phụ kiện ô tô hơn là các kênh bán hàng trực tuyến tổng hợp.

 

Mong rằng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn hiểu thêm về phụ kiện bạt chống nóng ô tô, cũng như chọn được cho “xế cưng” của mình bộ bạt chống nóng ô tô tốt và phù hợp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×