Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
leolas

Khai triển hình gò

Các bài được khuyến nghị

54146_1_7.jpg :) :) :)  Chính xác là dòm hình vẽ bé quá em đoán nhầm mầu xanh!

 

 

Khi vẽ khai triển anh phải lấy dấu đúng theo đường kính ngoài của côn, nghĩa là 468 + 2 lần chiều dầy của ống côn.

Khi cắt hàn người thợ sẽ khoét lỗ nhỏ hơn vạch dấu đóng tu, vết hàn sẽ nham nhở  >>> Lúc mài sửa cong đều , người thợ phải  nhìn thấy dấu tu để mài sửa theo cho đến khi mài chạm vào vạch dấu thì dừng lại, sau đó mới tiến hành vát mép....

 Thanks chị ! chỉ cần xác định phương án làm chuẩn là chỉ vc vạch cạch vẽ vẽ là xong thôi , còn về phần kích thước thì thay đổi thì cũng không ngại lắm nữa !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Đúng là chỉ lệc theo một phương nhưng có điều là phương đó không trùng với các phương chiếu của trụ nên nó lệch cả hai phương so với các phương chiếu của trụ. 

Thực tế thì hình của chủ thớt đã có hình chiếu cạnh chứng tỏ côn của chủ thớt chỉ lệch một phương. Song do trên hình ảnh có khá nhiều côn nghiêng ngả khác nhau nên mình mới nhắc chủ thớt vậy thôi, Việc còn lại là do chủ thớt tự quyết xem nên chọn cái gì để làm. Qua bài của chủ thớt cũng rõ rằng chủ thớt không phải tay mơ về khai triển nên mình nghĩ chừng đó đủ để chủ thớt suy luận rồi.

 

Hình như bác Bình bị tẩu hỏa nhập ma  :)  :)  :)

1- Nếu chỉ vẽ giao tuyến không, thì phải vẽ cả 3 hình chiếu khi đó đáy côn chiếu lên hình bằng hiển nhiên là hình méo không tròn! Muốn vẽ chính xác phải dóng phải kẻ đường gióng ...

-Đây là bài toán  vẽ khai triển, nên  chỉ cần vẽ giao tuyến của hình đứng và hình cạnh là đủ dữ liệu để khai triển! Bởi vậy hình côn dù có xiên theo phương nào đi chăng nữa việc khai triển không có gì thay đổi!

2- Có thể chủ thớt chủ " không phải tay mơ về khai triển nên mình nghĩ chừng đó đủ để chủ thớt suy luận rồi." như bác nói .  Nhưng tay gì thì tay cũng có lúc bị tẩu hỏa nhập ma vẽ ra cái hình khai triễn vuông vắn: 

 

54146_1_5.jpgKhông biết sao upload mãi không được !

 

Nếu chị Hà em không phát hiện ra " sao anh lại chia khoảng cách 468 thành những phần bằng nhau??? Bằng nhau là vẽ sai đó! "

thì khi giao bản vẽ xuống xưởng chắc chắn người thợ sẽ phát hiện được. Vì đây là hình đơn giảm  mà thợ gò thì  họ tìm giao tuyến khối và vẽ hình khai triển hơi bị siêu! :)  :)  :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hehe ! Cơ bản là em là tay nghiệp dư , từ hòi ra trường tói giờ chưa đụng lại thế nên mới tham khảo các bậc tiền bối , và qua qua lời góp ý của chị Haanh thì quả thật thấy mính ngu thật ! Vẫn trải trụ 1800 thành 5652 mm , đoạn cung trên 193 và cung giao 468 thì biết đo làm mà đến đoạn tìm giao lại không đo nữa mà chi đều theo cảm hứng ! Kaka bái phục ! Cher mà phải gặp như này sau mới đỡ chị Hoằn à !
_ Khi khai triển ra cũng thắc mắc tại sao nó lạ lạ 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hehe ! Cơ bản là em là tay nghiệp dư , từ hòi ra trường tói giờ chưa đụng lại thế nên mới tham khảo các bậc tiền bối , và qua qua lời góp ý của chị Haanh thì quả thật thấy mính ngu thật ! Vẫn trải trụ 1800 thành 5652 mm , đoạn cung trên 193 và cung giao 468 thì biết đo làm mà đến đoạn tìm giao lại không đo nữa mà chi đều theo cảm hứng ! Kaka bái phục ! Cher mà phải gặp như này sau mới đỡ chị Hoằn à !

_ Khi khai triển ra cũng thắc mắc tại sao nó lạ lạ 

 

522359592d78569a9eac16498aa7a087.pngd= 5652 >> d=5652/3.14159=1799,08899633625 ==>> Sai cơ bản! :) :) :)

Muốn đường kính ngoài chính xác phải khai khai triển tôn theo đường kính trung bình:

522359592d78569a9eac16498aa7a087.pngdtb = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài - dtrong) = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài - shoặc = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png (dtrong + s) phải nhỏ hơn 1799,08899633625 mới chuẩn!

(dngoài : đường kính ngoài của ống ; dtrong: đường kính trong của ống ; S: chiều dầy vật liệu)

Anh thử làm phép toán xem khi đường kính tăng lên 5mm hệ số an toàn của bình chịu áp ...ngực sẽ giảm đi bao nhiêu???(Đường kính càng lớn càng chịu áp ...ngực kém ...)

Một điều lưu ý nữa là anh phải tăng chiều dài ống lên từ 2mm-5mm  tùy thuộc  độ chính xác của máy lốc và vào tay nghề của thợ gò. Bởi khi gò không phải bao giờ  chỗ giáp ranh  (hàn giáp mối theo chiều dài bình) cũng  sẽ bị xô lệch:

sss.png

(Hàm răng trên không ăn khớp với hàng răng dưới)

 

P/s : Nếu phải khai triển  chỏm cầu, anh cứ mạnh dạn gửi lên đây cái lang băm @ Hoằn sẽ bốc thuốc, kê đơn và bắt mạch miễn phí!

 

.....

4- Nếu thợ đã từng làm các sản phẩm tương tự thì không đáng ngại lắm. Bởi thợ gò họ vẽ hình khai triển bằng Autotay trên tôn còn nhanh hơn dựng hình trên AutoCAD.

Nếu thợ  chưa làm sản phẩm tương tự bao giờ thì nhất thiết  phải có sự can thiệp của Kỹ thuật ...

Riêng phần khai triển chỏm cầu, bắt buộc Kỹ thuật  phải can thiệp bằng bản vẽ  khai triển phôi >>>Xếp các mảnh ghép thế nào sao cho dễ gò và tiết kiệm vật tư nhất  thì người thợ khó làm chuẩn được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao ấy chứ em lm trên máy nó cứ ra y xì chang 5652 và áp 'nực' không chịu đổi . Vs lại khi lốc nó khít rìn rịt không thừa 0.1 ly . .

.

.

.

Ấy là khi em làm trên máy tính ! Nói đùa vậy thôi chứ va vấp thực tế nhiều thì sẽ dễ hơn ngồi ns suông như em . Mà kể cả khi 3.14 x Dtb mà vát mép vs gá không chuẩn chắc cũng có sai lệch, mà sao ở công thức trên lại có 3.14Dtb = 3.14 (Dngoai-Dtrong)được nhỉ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao ấy chứ em lm trên máy nó cứ ra y xì chang 5652 và áp 'nực' không chịu đổi . Vs lại khi lốc nó khít rìn rịt không thừa 0.1 ly . .

.

Ấy là khi em làm trên máy tính ! Nói đùa vậy thôi chứ va vấp thực tế nhiều thì sẽ dễ hơn ngồi ns suông như em . Mà kể cả khi 3.14 x Dtb mà vát mép vs gá không chuẩn chắc cũng có sai lệch, mà sao ở công thức trên lại có 3.14Dtb = 3.14 (Dngoai-Dtrong)được nhỉ!

 

1-Tẩu hỏa nhập ma là: "Tư tưởng rối loạn do tích chứa quá nhiều khiến thức mà không thể thâu về một mối" Đây là căn bệnh truyền nhiểm dễ lan rộng nhất quả đất!

Rất có thể chị Hà em bị lây nhiễm từ anh chủ thớt. Vì anh đã xác định đúng giao tuyến khối, song phần khai triển đơn giản nhất  thì anh lại tự cho mình được cái quyền nhầm nhọt một cách ngớ ngẩn : "đoạn cung trên 193 và cung giao 468 thì biết đo làm mà đến đoạn tìm giao lại không đo nữa mà chỉ chia đều theo cảm hứng"

 

Chị Hà em đã viết sai dấu ( + )  thành dấu ( - )  và  viết  thiếu 2 ký tự trong công thức mầu xanh:

522359592d78569a9eac16498aa7a087.pngdtb = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài - dtrong) = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài - shoặc = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png (dtrong + s) phải nhỏ hơn 1799,08899633625 mới chuẩn!

Viết đúng phải là 522359592d78569a9eac16498aa7a087.pngdtb = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài + dtrong)/2 ( BÁC SĨ HÀ ANH BỎ QUÊN DẤU /2 TRONG BÌNH CHỊU ÁP ...NGỰC!) :) :) :)

 

2- Anh chủ thớt nên hiểu là khi gò phần vật liệu phía trong tiếp xúc với "chày" sẽ chịu nén co ngắn lại, phần vật liệu phía "cối"  sẽ chịu  kéo sẽ giãn dài ra, vì thế nguyên tắc bất di bất dịch là phải khai triển phôi lốc ống theo đường kính trung bình của ống!

 

3- Chính vì bị tẩu hỏa nhập ma mà chị Hà em đã hơi bị ... quên không trừ đi khe hở  trước khi hàn. Công thức tính chiều rộng khai triển tôn chính xác sẽ là: Lkt = 522359592d78569a9eac16498aa7a087.pngdtb - a = [522359592d78569a9eac16498aa7a087.png(dngoài + dtrong)/2] - a  ( trong đó a là chiều rộng khe hở trước khi hàn, a phụ thuộc vào chiều dầy vật liệu hàn, tra sổ tay thiết kế cơ khí)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn các anh các chị đã góp ý cho em ! Thực ra trước giờ ra trường chưa bao giờ em làm bên lĩnh vực khai triển này cả , kể cả bản vẽ này cũng là của 1 cậu bạn nhờ khai triển giúp !

- Ngày trước còn học ở trường thì e nhớ là có học và làm rất nhiều bài tập về khai triển và làm bằng phần mềm " auto tay " ( chì thước giấy , compa) chứ ngay cả auto cad khi đó học 3 trình ms vẽ đc mấy cái hình bình hoa vs móc cẩu 60 phút là đã giỏi lắm rồi , và thực hành ở xưởng mấy cái xô nho nhỏ vs cái xúc rác , nay có cậu bạn nhờ nên cũng muốn giúp và hỏi các tiền bối xem hướng làm như thế đúng không, và có phương án nào nhanh và đơn giản hơn không !

- khi côn hoặc trụ cắt vát như vậy thường tiết diện sẽ không phải là hình tròn mà sẽ là ô van hoặc elip , nhưng góc vát nhỏ và phôi hàn ở trên có mặt bích tròn nên sẽ làm tiết diện tròn , và khi khoét khối trụ không đc phép sai lệch quá lớn mà thôi , nên theo em nghĩ sai số có thể chấp nhận được

- Còn phần gia công thì như chị @Hoan2182 nói sẽ là lốc ống xong rồi khoét lỗ bằng oxi gas , không biết có biến dạng nhiều không nhưng thấy cty họ làm như thế cả ! Với lại tôn khá dày nên nếu khoét lỗ xong uốn chắc sẽ quay tay nhiều nhiều !

- với 1 vấn đề e thắc mắc nữa là cty để trực tiếp thợ thủ công khai triển rồi cắt làm luôn ( không phải thợ lành nghề ) rồi bên giám sát lại là hợp tác với Nhật Bản , quy mô cty cũng không hẳn là nhỏ ! Theo các anh chị kinh nghiệm trong nghề thì như thế có hiệu quả được không ? Ở Việt Nam mình có làm như vậy không (cty ở Hàn), sao lại không có bộ phận kỹ thuật khai triển giúp và vc của thợ là lấy mấu khai triển và lấy dấu xong là cày thế chắc hiệu quả hơn nhiều chứ nhỉ !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây là hình vẽ của mình mình đã đăng nên hội người tìm việc việc tìm người bên hàn quốc

Để nhờ khai triển

Mình xin cám ơn các anh chị em đã giúp đỡ để mình mở mang thêm kiến thức sau này có gì khó khăn xin mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bác cho em hỏi : em có hình nón cụt : D nhỏ 400, D lớn 1450, đường sinh là 750, Thì e cần khai triển như thế nào để cắt 1 tấm tole ghép lại được hình nón cụt như trên ạ?

Em cảm ơn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bác cho em hỏi : em có hình nón cụt : D nhỏ 400, D lớn 1450, đường sinh là 750, Thì e cần khai triển như thế nào để cắt 1 tấm tole ghép lại được hình nón cụt như trên ạ?

Em cảm ơn !

 

1/ Cách làm đơn giản nhất anh có thể sử dụng phần mềm SolidShape xem hướng dẫn sử dụng ở đây: http://www.cadviet.com/forum/topic/2944-huong-dan-su-dung-solidshape/

 

2/ Nếu anh  dị ứng vớ PHẦN MỀM SolidSahape thì anh có thể lựa vào dựa vào PHẦN CỨNG trong chương khai triển hình gò trong giáo trình HÌNH HỌC HỌA HÌNH để vẽ, hoặc anh vào chương GIAO TUYẾN KHỐI trong  giáo trình VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ  để tìm hiểu cách làm.

 

3/ Nếu anh không vỡ vạc được điều gì sau khi đã đọc giáo trình lời khuyên của em là anh nên  tham khảo thêm các bài viết đã chia sẻ trên diễn đàn:

http://www.cadviet.com/forum/topic/94955-khai-trien-giup-giao-tuyen-ong/

http://www.cadviet.com/forum/topic/1977-khai-trien-hinh-go/

 

4/ Và cuối cùng, dẫu anh có dùng phần mềm hay phần cứng để khai triển,  sau khi khai triển xong anh hãy mạnh dạn gửi ảnh + file.dwg lên đây, em sẽ nhiệt tình kiểm tra miễn phí :) :) :)

Nếu có sai sót gì, em sẽ nhiệt tình sửa sai giúp anh,

đảm bảo khi đưa xuống xưởng sản xuất,

người thợ không cần phải hỏi han gì thêm,

cũng sẽ làm ra sản phẩm đẹp như ý!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×