Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
nganhacgiay

Thân gửi đến mọi người

Các bài được khuyến nghị

Thư mời tham gia chương trình Giáng Sinh cho trẻ em khuyết tật

Diêm hồng – Sưởi ấm đêm đông

 

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ai cũng từng được nghe câu chuyện "Cô bé bán diêm". Giữa đêm đông giá lạnh,cô bé bước trên đường mong bán được những bao diêm. Khi tuyết rơi mỗi lúc một dày, đôi tay nhỏ bé của em run run, và đôi chân thì lạnh buốt đến không còn cảm giác. Mong lắm một chút ấm áp. Em đã đốt từng que diêm để tìm hơi ấm và niềm tin. Từng que diêm, từng giấc mơ tuyệt vời dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuyết vẫn rơi nặng hạt, dòng người vẫn đi và em vẫn nằm đó chìm vào một giấc mộng dài. Một giấc mộng tuyệt vời...

 

Đêm Giáng sinh, đêm của sự bình yên, an lành với mọi người. Trong cái se lạnh của mùa đông, chúng ta quây quần bên gia đình cùng chào đón một đêm Noel ấm cúng và chợt nhớ tới những câu chuyện đêm Noel. Chợt nhớ tới đâu đó có những em nhỏ không may mắn phải mang trong mình những khiếm khuyết của cơ thể, của trí não. Các em không nhận được những niềm vui nhỏ nhoi như những đứa trẻ bình thường.

 

Chúng tôi, CLB Ngàn Hạc Giấy, là một CLB tình nguyện với những bạn trẻ mang trong mình một tấm lòng và nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Với mong muốn chia sẻ thông tin về những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, kêu gọi sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần và liên kết những hoạt động tình nguyện từ phía các nhà hảo tâm bao gồm các cá nhân đơn vị, tổ chức tình nguyện trong và ngoài nước, chúng tôi đang xây dựng Cổng thông tin – Cộng đồng tình nguyện trực tuyến Ngàn Hạc Giấy (gọi tắt là Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy) tại địa chỉ http://nganhacgiay.net

 

Phát huy tinh thần của Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy và tiếp nối những thành công của chương trình trung thu cho các trẻ em mồ côi "Ngàn Hạc Giấy – Trăng sáng niềm tin" được tổ chức vào tháng 9/2007, Cộng Đồng Ngàn Hạc Giấy sẽ tổ chức chương trình Giáng Sinh cho các em nhỏ khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ tại Trung Tâm giáo dục trẻ khuyết tật 91 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình nhận được sự tài trợ của Chị Phương Mai (US) và gia đình tại Việt Nam.

 

Kết hợp mục đích chia sẻ yêu thương, chia sẻ ấm áp cùng với câu chuyện cảm động về cô bé bán diêm của nhà văn Đan Mạch Andersen, chương trình Giáng Sinh cho các em sẽ vinh dự được mang tên "Diêm hồng – Sưởi ấm đêm đông".

 

Nội dung chương trình dự kiến như sau:

  • Bữa ăn nhẹ gồm bánh, kẹo, và nước ngọt cho các em.
  • Chương trình văn nghệ mừng lễ Noel.
  • Giao lưu văn nghệ với các em.
  • Ông già Noel đến chung vui với các em qua tiết mục kể chuyện và hoạt cảnh Giáng Sinh.
  • Tổ chức các trò chơi.
  • Tặng quà giáng sinh cho các em.

Chương trình dự kiến sẽ kéo dài từ 17h – 20h ngày 24/12/2007.

 

Chi tiết xin xem TẠI ĐÂY.

 

Mục đích chương trình là chia sẻ với các em không may mắn một chút ấm áp của tình thương trong đêm Giáng Sinh, khích lệ các em sống vui, hạnh phúc và hòa đồng hơn trong vòng tay luôn mở rộng chào đón các em của xã hội.

 

Mỗi người chúng ta, mỗi thành viên của Cộng Đồng Ngàn Hạc Giấy hãy là một que diêm nhỏ bé góp vào ngọn lửa yêu thương lan tỏa ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy chân thành kêu gọi những nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái, những nhóm tình nguyện cùng chung tay với Ngàn Hạc Giấy thắp sáng lên những que diêm, những ước mơ nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh không may mắn trong xã hội.

 

Để ủng hộ chương trình "Diêm hồng – Sưởi ấm đêm đông" các bạn có thể ủng hộ về tài chính, nhân lực trực tiếp tham gia chương trình hoặc hiện vật (bánh kẹo, hoặc những vật dụng sinh hoạt cá nhân) cho các em hoặc lan truyền ngọn lửa ấm áp từ thông điệp này tới bạn bè, gia đình, những người xung quanh bạn biết để cùng tham gia.

 

Thời gian vận động ủng hộ cho chương trình bắt đầu từ 14h ngày 26/11/2007 tới 14h ngày 22/12/2007.

 

Ủng hộ về tài chính xin gửi về:

 

Số tài khoản: 0071002478249

Chủ tài khoản: Bùi Nghĩa Thuật

Điện thoại: 0983 852 309

Ngân Hàng VietComBank, Chi nhánh Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

 

Khi chuyển khoản các bạn vui lòng ghi rõ họ tênnội dung là "Ủng hộ chương trình Diêm hồng – Sưởi ấm đêm đông".

 

Các bạn muốn ủng hộ trực tiếp tại TP.HCM xin gửi tới Chị Phạm Thị Phương Linh – Trưởng nhóm tiếp nhận ủng hộ theo địa chỉ:

 

Chị Phạm Thị Phương Linh

Phòng kế toán Hội sở Ngân hàng Đông Á

Số 130 đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989 111 851

 

Ủng hộ về vật chất (bánh kẹo, hoặc những vật dụng sinh hoạt cá nhân) xin liên hệ với Chị Nguyễn Đức Kiều Chinh – Nhóm tiếp nhận ủng hộ theo thông tin sau:

Chị Nguyễn Đức Kiều Chinh

Tầng 3, số 123 đường Bàn Cờ Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0983 837 143

(Vui lòng liên hệ qua điện thoại trước khi tới)

 

Anh Văn Đức Hiếu

Tầng 3, số 766/31 đường Lạc Long Quân, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908 235 901

(Vui lòng liên hệ qua điện thoại trước khi tới)

 

Sau khi chuyển khoản hoặc ủng hộ trực tiếp, các bạn có thể gửi email tới địa chỉ : donggop@nganhacgiay.net với nội dung: Tên người ủng hộ, số tiền/ hiện vật, ngày giờ chuyển, người đã nhận tiền/ hiện vật (Anh Bùi Nghĩa Thuật, Chị Nguyễn Đức Kiều Chinh hoặc Chị Phạm Thị Phương Linh) hoặc nhắn tin tới Anh Bùi Nghĩa Thuật – Chủ nhiệm CLB Ngàn Hạc Giấy theo số di động 0983 852 309.

 

Thông tin về các khoản đóng góp sẽ được cập nhật vào lúc 10h và 22h hàng ngày.

 

Đối với các bạn/ nhóm tình nguyện có mong muốn tham gia chương trình (tình nguyện viên), xin vui lòng liên hệ với Anh Đỗ Cao Vũ – Trưởng ban Kế hoạch Hành động theo thông tin sau:

 

Anh Đỗ Cao Vũ

Email: thamgia@nganhacgiay.net

YID: dcvtn3437

Điện thoại: 0988 414 700

 

Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các Quý hảo tâm, các nhóm tình nguyện và tất cả các thành viên trong Cộng đồng.

 

Mọi thông tin thêm, xin tham khảo tại

 

Website: http://nganhacgiay.net

 

Blog: http://360.yahoo.com/congdonghacgiay

 

Diễn đàn: http://nganhacgiay.net/community

 

Email: info@nganhacgiay.net

 

Điện thoại: 0983 852 309

 

Chương trình Giáng Sinh

Diêm hồng - Sưởi ấm đêm đông

 

1. Giới thiệu chương trình

- Chương trình: Đêm Noel cho các em ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật.

- Địa chỉ: 91 Nguyễn Khoái, Phường 1 Quận 4 TP.Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện: từ 17h đến 20h ngày 24/12/2007.

- Thành phần tham dự: các thầy cô, các em ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tât, gia đình chị Mai Phương và Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy.

 

Nội dung chính:

  • Thăm hỏi, vui chơi và giao lưu văn nghệ với các em.
  • Tặng quà Noel cho các em.

2. Kế hoạch dự kiến chương trình ngày Noel24/12/2007

 

- 16h30: các thành viên tập trung tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật 91 Nguyễn Khoái.

- 16h30 – 17h:

  • Cho các em ăn chiều - cần 8-10 bạn phụ giúp với nhà trường.
  • Chuẩn bị các khâu: sân khấu, ghế, nước uống, bánh, phông màn, âm thanh, dụng cụ……….

- 17h – 18h:

  • Tập trung các em và bắt đầu chương trình văn nghệ, chia các em thành 5 hàng, các thành viên sẽ ngồi xen kẽ với các em.
  • Người giới thiệu chương trình (MC) bắt đầu giới thiệu các tiết mục.
  • Đội văn nghệ bắt đầu bằng 4-5 bài hát, cần phải khuấy động không khí ban đầu cho các em làm quen dần( 30 phút).
  • Cho các em biểu diễn văn nghệ: hát, múa,….v….v…..v…….( 30 phút)
  • Khi các em thể hiện thì mọi người sẽ cùng hát với các em.
  • Các bạn tham gia vào vai ông già Noel sẽ rút lui ra đằng sau chuẩn bị trang phục.

- 18h – 18h30:

  • Bắt đầu tiết mục kể chuyện ông già Noel do 2 MC phụ trách.
  • Đồng thời ngay khi đó thì các ông già Noel bắt đầu xuất hiện và từ sân khấu đi xuống dưới với các em. Mỗi ông già Noel sẽ phụ trách 1 hàng ( 18 em) - tạm gọi là hàng trưởng.
  • Có thể có hoạt cảnh minh hoạ cho câu chuyện của 2 MC ( tuỳ vào đội văn nghệ sắp xếp)

- 18h30 – 19h10:

  • Tổ chức trò chơi cho các em: (đội tổng hợp chuẩn bị các trò chơi - khoảng 3 trò chơi- sẽ còn tuỳ thuộc vào tâm lý và khả năng tham gia của các em)

- 19h10 – 19h40:

  • Phát quà cho các em

- 19h40 – 20h:

  • Tập thể NHG nói lời chúc và tạm biệt các em.
  • Chúc tập thể thầy cô ở Trung tâm, cám ơn các thầy cô đã tạo mọi điều kiện để NHG có thể thực hiện chương trình trọn vẹn và thành công.

- 20h: kết thúc chuơng trình.

- 20h – 20h30: dọn dẹp, vệ sinh.

Ghi chú: Nếu bạn nào muốn tham gia kế hoạch 2 (đi chơi Noel) thì đi luôn.

3. Phân chia các nhóm và công việc

- Nhóm tiền trạm:

  • Xem xét địa điểm thực hiện chương trình, cơ sở vật chất của Trung tâm, hỗ trợ ngay khi thấy không đầy đủ.
  • Xem xét thông tin về các em: độ tuổi, bệnh tật, gia đình………và liệt kê các tiết mục văn nghệ mà các em có thể tham gia.

Nhân lực: Chị Điệp - Vũ - Thảo - Hiếu ……………….( Thảo)

- Nhóm văn nghệ:

  • Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, các bài hát cho đêm 24
  • Chuẩn bị các bài nhạc Noel.
  • Chuẩn bị dụng cụ.
  • Kết hợp với thông tin tiền trạm để có các chi tiết về tiết mục văn nghệ của các em.
  • Tập dượt các chương trình đã lên list.

Nhân lực: Thuật – anh Tuấn – các bạn của các nhóm khác………..có thể bổ sung sau theo yêu cầu của nhóm.

- 2 MC:

  • Phối hợp với nhóm văn nghệ chuẩn bị list các tiết mục.
  • Chuẩn bị câu chuyện về ông già Noel – 2 MC thay nhau kể chuyện. Phải đuợc duyệt lần cuối trước khi thực hiện chương trình.

Nhân lực dự kiến: Đan Diệp – Đình Long – Ánh Dương – Hoàng Cương (sẽ chọn ra 2 MC).

- 5 ông già Noel:

  • Chuẩn bị các phần quà.
  • Mỗi người phụ trách dẫn dắt 1 hàng.

Nhân lực: Duy Linh - Nhật Anh – Văn Hiếu - Kiều Chinh - Mỹ Phượng.

- Nhóm tổng hợp:

  • Chuẩn bị bánh, nước uống,
  • Khảo sát giá cả các mặt hàng, quà, phần ăn…………( Thảo – Sunrise - Hiếu).
  • Chuẩn bị đồ, mướn đồ Noel: chị Điệp.
  • Chuẩn bị sân khấu, loa, phông màn, dụng cụ cần thiết: Vũ - Hiếu - Thảo - Chị Điệp và các thành viên NHG.

- Nhóm giám sát - tài chính

  • Theo dõi quá trình chuẩn bị của tất cả các nhóm, thông báo ngay cho các nhóm khi có vấn đề phát sinh hoặc chương trình bị trục trặc.
  • Tiếp nhận tài chính ủng hộ.

Nhân lực: Lan Phương (giám sát) – Anh Thư – Phương Linh - Kiều Chinh.

- Nhóm PR:

  • Sử dụng blog và diễn đàn, phổ biến, thông báo, kêu gọi sự tham gia của mọi người
  • Phối hợp với kế hoạch hành động để có kế hoạch chi tiết.

Nhân lực: Thuật – Linh – Anh – Diệp – Vân Anh – Hà Phương – Trà My.

 

Ghi chú: Các nhóm tự bổ sung thành viên trong quá trình thực hiện – danh sách nhân lực trên chỉ có tính tham khảo.

 

4. Lịch trình thực hiện:

  • PR: thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên web, blog: 23/11 – 20/12/2007.
  • Nhóm tiền trạm: 1/12 – 5/12/2007, phải có thông tin cụ thể.
  • Nhóm văn nghệ: 25/11 – 15/12/2007, chốt danh sách các tiết mục và thành phần tham dự.
  • Nhóm tổng hợp: 1/12 – 22/12/2007, cuối ngày 22/12 báo cáo công tác chuẩn bị.
  • MC: lập danh sách các tiết mục: 15/12 – 20/12/2007.
  • Tài chính: thống kê tài chính hạn chót là 21/12/2007
  • Tổng duyệt chương trình: 15/12 – 23/12/2007.

5. Các lưu ý khác.

 

Các thành viên khi đăng ký tham gia phải chắc chắn thực hiện đúng công việc của mình để tránh làm bị động đến các bộ phận khác.

 

Các thành viên nào có thể rảnh rỗi chiều 24/12 thì có thể tập trung tại địa điểm trên sớm hơn dự định để chuẩn bị các công việc.

 

 

Rất mong được sự ủng hộ của các quý hảo tâm dành cho chương trình.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại địa chỉ sau

http://nganhacgiay.net/community/showthread.php?t=243

 

Chúc các quý anh chị sức khoẻ và thành công.

 

Trân trọng.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chả biết thế nào, không bíêt có phải lừa đảo không nưa, bây giơ lắm trò thế này lắm

Mà nếu cóchương trình thế này thì báo chí phải thông báo chứ nhỉ :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chả biết thế nào, không bíêt có phải lừa đảo không nưa, bây giơ lắm trò thế này lắm

Mà nếu cóchương trình thế này thì báo chí phải thông báo chứ nhỉ :)

 

Chào bạn, tin tức về chương trình có trên báo Tuổi trẻ ngày 1-12-2007, trang giữa.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=7

Mọi người có thể trực tiếp tham gia cùng nhóm, xin đăng ký tham gia tại diễn đàn của nhóm.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Kính gửi BQT và các bạn thành viên Diễn Đàn CAD Việt,

 

Mình là Bùi Nghĩa Thuật, sáng lập Cổng thông tin tình nguyện - Cộng đồng Trực Tuyến Ngàn Hạc Giấy (NHG), xin được đại diện cho các thành viên trong gia đình NHG gửi tới các bạn trong BQT và trong Diễn Đàn CAD Việt lời chào trân trọng nhất.

 

Do sai sót trong quá trình làm việc, nên chưa có sự đồng thuận của các bạn mà chúng tôi đã viết bài lên diễn đàn của các bạn với mục đích giới thiệu cho chương trình tình nguyện của chúng tôi tại TP.HCM. Rất tiếc vì sự làm việc chưa chu đáo đã gây phiền hà cho các bạn. Thuật - với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất của NHG - xin gửi tới BQT và tất cả các bạn thành viên của Diễn Đàn CAD Việt lời xin lỗi chân thành nhất.

 

Rất mong các bạn bỏ qua cho những thiếu sót này của chúng tôi.

 

Mong sau sự cố đáng tiếc này, sự giao hảo và cộng tác giữa hai diễn đàn sẽ được củng cố tốt hơn.

 

Kính chúc các bạn sức khoẻ, niềm vui và thành công.

 

Trân trọng,

 

Bùi Nghĩa Thuật

Sáng lập Cộng đồng Ngàn Hạc Giấy

Email : thuat.bui@nganhacgiay.net

HP: +84 983 852 309

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi chỉ là member, chả có ý kiến gì to tát cả, chỉ mong ủng hộ được gì thì ủng hộ thôi!

Còn các vấn đề to tất khác để các bác quản trị trang này như Nguyễn Hoành, Jikibo,Bemove, Lamtecco2.... sẽ có ý kiến sau

Chắc tại hôm nay các bác ấy bận quá.........

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây là bảng thông tin, Nganhacgiay post ở đây không có gì sai cả. Trên diễn đàn này, khi post bài không phải xin phép bất cứ ai về bất cứ cái gì, miễn là tuân theo những điều khoản mà bạn đã chấp nhận khi đăng ký nick và đừng post sai chỗ.

 

Theghost cũng có lý khi phản biện bởi Theghost chưa biết gì về mạng nganhacgiay.net và trước đó nganhacgiay cũng chưa đưa ra minh chứng rằng mình là một trang thực sự từ thiện (bằng sự có mặt của nganhacgiay trên các trang mạng uy tín).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

có những người thực sự muốn làm tình nguyện, vì họ nghĩ họ có thể mang lại được niềm vui cho người khác bằng những hành động rất nhỏ...nhưng cúng có những người đi theo làm tình nguyện chỉ vì mục đích cá nhân, có thể là để đánh bóng tên tuổi, có thể là để kết bạn, giao lưu,...nói chung là rất nhiều nguyên nhân :) đây là ý kiến hơi ngoài lề 1 chút, cũng chẳng phải không đồng tình với Ngàn Hạc Giấy :) Nhìn cảnh Offline của các bạn mà CadViet phải thèm...^^ đông quá trời luôn à =))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×